Cựu lãnh đạo CIA bị tước đặc quyền an ninh vì cuộc điều tra liên quan tới Nga

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ tước đặc quyền an ninh của cựu giám đốc CIA John Brennan với lý do ông này đưa ra "những cáo buộc vô căn cứ" về chính quyền.

Trả lời phỏng vấn báo Wall Street Journal ngày 15-8, Tổng thống D.Trump nói rằng quyết định và lời đe dọa của ông về việc tước quyền an ninh của các quan chức an ninh khác, bắt nguồn từ việc ông thất vọng về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016 cũng như khả năng ê-kip tiến hành chiến dịch tranh cử của ông thông đồng với Nga.

Cựu giám đốc CIA John Brennan

Phát biểu với báo trên, ông Trump nhấn mạnh: "Tôi gọi cuộc săn lùng phù thủy lừa đảo này là một sự hổ thẹn. Và những người này đã dẫn đầu cuộc săn lùng đó. Nên tôi cho rằng mình phải làm một điều gì đó".

Hiện ông Trump đã ra lệnh xem xét tước đặc quyền an ninh đối với 9 nhân vật khác. Ông giải thích với báo trên rằng ông không tin tưởng "nhiều người trong số những người có tên trong danh sách đó" và cho rằng "họ rất dối trá và không phải người tốt".