Cựu Hoa hậu Iraq bị dọa giết sau khi một người mẫu bị bắn chết

ANTD.VN - Một người mẫu từng được trao vương miện Hoa hậu Iraq vào năm 2015 và có gần 3 triệu người theo dõi trên Instagram đã bày tỏ nỗi lo sợ cho tính mạng của mình sau bị dọa giết trên mạng internet.

Hoa hậu Iraq 2015 Shimaa Qassim 

Trong một buổi phát trực tiếp trên truyền thông xã hội, Shimaa Qassim bật khóc nói với người hâm mộ rằng cô bị đe dọa, trong đó có kẻ nói với cô “mày là đứa tiếp theo”, theo sau cái chết của một người mẫu Iraq khác.

Người mẫu bị sát hại cách đây vài ngày là Tara Fares, một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô bị những tay súng chưa rõ danh tính bắn chết tại Thủ đô Baghdad vào ngày 27-9.

Hai ngày trước đó, nhà hoạt động nhân quyền Suad al-Ali bị sát hại theo cách tương tự tại thành phố Basra, đông nam Iraq.

Nhà chức trách hiện chưa tìm ra bằng chứng về mối liên hệ giữa các vụ án mạng hay động cơ gây án.

Sau khi bị dọa giết, hiện chưa rõ Qassim có ý định rời khỏi Iraq hay vẫn sẽ ở lại thành phố Kirkuk.