Cứu hộ thành công 23 người trong vụ nổ mỏ quặng sắt ở Trung Quốc

ANTD.VN -Ngày 6-6-2018, các nhân viên cứu hộ của tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã cứu được 23 người mắc kẹt sau vụ nổ tại một dự án khai thác quặng sắt ở thị trấn Bàn Khê thuộc tỉnh Liêu Ninh ở Đông Bắc Trung Quốc, làm 11 người thiệt mạng, 9 người bị thương.

Hiện trường vụ nổ

Nhiều máy móc đã được huy động để đào bới và kéo người mắc kẹt ra khỏi khu mỏ. Hiện 2 người vẫn còn mất tích.

Trước đó, ngày 5-6, một chiếc xe tải chở thuốc nổ đã phát nổ ngay tại lối vào một mỏ quặng sắt này. Khu mỏ thuộc quản lý của Tập đoàn Than quốc gia của Trung Quốc.

Theo thông tin, một số nạn nhân bị mắc kẹt đã liên lạc được với lực lượng cứu hộ bằng điện thoại. Chính quyền thị trấn Bàn Khê đã cử một nhóm cứu hộ tới hiện trường và thật may mắn khi họ cứu được 23 người trong tổng số 25 người mất tích.

Đội cứu hộ đang liên lạc với các nạn nhân bị mắc kẹt

Các vụ tại nạn hầm mỏ gây chết người thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc. Hồi tháng 5-2017, một vụ rò rỉ khí gas đã làm 18 công nhân tại một khu mỏ ở tỉnh Hồ Nam thiệt mạng. Trước đó, vào tháng 12-2016, hai vụ nổ đã xảy ra ở hai khu mỏ khác nhau ở khu tự trị Nội Mông và tỉnh Hắc Long Giang làm ít nhất 59 người thiệt mạng.