Cựu bộ trưởng Robert Gates: Nga không kích giúp ổn định vị thế của chính phủ Syria

ANTĐ - Ngày 21-10, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tuyên bố rằng, chiến dịch không kích của Nga tại Syria đã thành công trong việc ổn định vị thế của chính phủ của Tổng thống Syria Bashar Assad.

"Tôi cho rằng người Nga đã giúp ổn định vị thế của Tổng thống Syria Bashar Assad... đó là thành công duy nhất mà tôi thấy cho đến nay", cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói với hãng thông tấn Sputnik.

Phát biểu tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, ông Robert Gates nhấn mạnh rằng, không giống như Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin "biết chính xác những gì ông ấy đang làm, và ít nhất là trong ngắn và trung hạn, việc làm của ông ấy đã thành công".

Máy bay chiến đấu Su-34 của Nga tham gia không kích tại Syria

Trước đó, cả Syria và Nga đều tái khẳng định rằng các hoạt động quân sự ở Syria là nhằm đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến đang diễn ra tại Syria trong hơn 4 năm qua.

Mỹ cũng đã tuyên bố ủng hộ một giải pháp chính trị tại Syria, nhưng không thừa nhận tính hợp pháp của chính phủ của Tổng thống Bashar Assad, mà trái lại, đã ủng hộ phe đối lập “ôn hòa” chống lại chính phủ Syria.

Trong khi đó, Nga coi chính phủ của Tổng thống Assad là chính quyền hợp pháp duy nhất ở Syria, và đã hỗ trợ về quân sự để chống lại các nhóm khủng bố đang tìm cách lật đổ ông, như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Mặt trận Nusra, theo luật pháp quốc tế.

Liên minh chống IS gồm 62 quốc gia do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS kể từ tháng 9-2014, nhưng không có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hay chính phủ Syria.