Cuộc chiến pháp lý của cựu Tổng thống Hàn Quốc đã bắt đầu

ANTD.VN -Trong diễn biến mới liên quan tới cuộc chiến pháp lý của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, ngày 27-3, các công tố viên đã trình đề nghị lên tòa án, yêu cầu phát lệnh bắt giam bà. Bà Park đối mặt với cáo buộc về tham nhũng, lạm quyền, ép người buộc người khác và tiết lộ bí mật nhà nước. 

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Nhân vật trung tâm trong bê bối dẫn tới việc bà Park Geun-hye bị phế truất hôm 10-3 là bà Choi Soon-sil, người bạn thân thiết của bà Park hiện đã bị bắt và đang trong quá trình xét xử. Do đó, các công tố viên cho rằng sẽ không công bằng nếu bà Park không bị bắt.

Đợt thẩm vấn dài ngày lần này đối với bà Park bắt đầu từ 15-3 vừa qua khi Viện Kiểm sát Hàn Quốc thông báo lịch triệu tập bà vào 9h30 ngày 21-3 để phục vụ công tác điều tra, hãng Yonhap đưa tin.

“Tôi xin lỗi người dân. Tôi sẽ thành thật hợp tác trong quá trình thẩm vấn” – hãng Reuters dẫn lời bà Park khi đến văn phòng cơ quan công tố hôm 21-3 với tư cách là nghi phạm trong cuộc điều tra tham nhũng. Theo Koreatimes, bà Park đã trở về nhà vào ngày 22-3 sau khoảng 21 giờ trả lời thẩm vấn.

Trong khi đó tờ Koreaherald đưa tin, trong cuộc thẩm vấn được tiếp tục lại vào sáng sớm 24-3, bà Park đã bác bỏ tất cả cáo buộc và tuyên bố không biết gì về bất cứ sai phạm nào do người người bạn Choi Soon-sil hay các trợ lý của bà thực hiện.

Các chuyên gia pháp lý từng nhận định, nếu bị kết tội với 13 cáo buộc về tham nhũng, bà Park có thể phải ngồi tù 45 năm. Theo luật pháp về những hình phạt bổ sung đối với các tội cụ thể, bà Park còn có thể phải chịu mức phạt tới 35 tỷ won. 

Quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ theo dõi sát tình hình điều tra đối với bà Park Geun-hye. Giới truyền thông dẫn phản ứng của các đảng phái chính trị ở Hàn Quốc – họ hối thúc bà Park thừa nhận sai phạm và thành khẩn xin lỗi người dân.

Liên quan tới các cáo buộc đối với bà Choi Soon-sil, Bộ Văn hóa Hàn Quốc cho biết đã hủy giấy phép hoạt động của 2 tổ chức phi lợi nhuận Mir và K-Sports thuộc sở hữu của bà Choi. Dự kiến sẽ mất từ 4 đến 5 tháng để giải thể 2 quỹ kể trên.

Theo Koreatimes, bà Park Geun-hye bị nghi ngờ đã “cho qua” việc bà Choi và một cựu cố vấn của bà Park ép 53 tập đoàn quyên góp  77,4 tỷ won cho 2 quỹ ảo trên.

Ngoài bà Choi Soon-sil đang bị giam giữ, "Thái tử" Samsung Lee Jae-yong cũng đã bị giam vì bị truy tố tội đưa hối lộ, biển thủ và một số tội danh khác liên quan tới bê bối của bà Park Geun-hye. Trong khi đó, con gái của bà Choi là Chung Yoo-ra cũng "dính" cáo buộc nhận nhiều ưu đãi về giáo dục và tài chính nhờ vào mối quan hệ của mẹ với bà Park Geun-hye.