Covid-19 bắt đầu "tấn công mạnh" quân đội Mỹ

ANTD.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 19-3 cho biết, tình hình trong lực lượng vũ trang nước này đang trở nên rất nghiêm trọng do bắt đầu có sự lây lan của virus corona chủng mới (Covid-19).

Covid-19 bắt đầu "tấn công mạnh" quân đội Mỹ ảnh 1

Bệnh viện Cộng đồng Fort Belvoir đang điều trị binh sĩ Mỹ nhiễm Covid-19

Theo ông Esper, cách đây hai ngày, số quân nhân bị nhiễm Covid-19 là 36 người, trong khi đó, nguồn tin từ các phương tiện truyền thông nước này cho biết, trong 48 giờ qua, số binh sỹ dương tính với virus corona đã vượt quá 100 người, và hàng nghìn lính Mỹ được chẩn đoán rất dễ mắc Covid-19 do tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh.

Lầu Năm Góc hiện đang áp dụng các biện pháp chống virus corona lây lan trong các lực lượng, như hạn chế đi lại, cách ly 14 ngày đối với quân nhân nghi nhiễm, tẩy trùng những phương tiện quân sự hoạt động trong vùng dịch.

Được biết, binh sĩ Mỹ đầu tiên nhiễm Covid-19 là một lính lục quân 23 tuổi, đóng quân tại căn cứ Carroll, gần thành phố Daegu, đông nam Hàn Quốc.