Công trình dò tìm sóng hấp dẫn giành giải Nobel Vật lý 2017

ANTD.VN - Ngày 3-10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố chủ nhân của giải Nobel Vật lý 2017 là 3 nhà khoa học Mỹ với công trình nghiên cứu về sóng hấp dẫn.

Công trình dò tìm sóng hấp dẫn giành giải Nobel Vật lý 2017 ảnh 1Ba nhà khoa học Rainer Weiss, Kip S. Thorne và Barry C. Barish 

Theo đó, 3 nhà khoa học Rainer Weiss, Barry C. Barish và Kip S. Thorne đã được vinh danh với công trình dò tìm sóng hấp dẫn LIGO  khi họ khám phá ra những sóng này hồi tháng 9 - 2015 và công bố phát hiện của mình vào đầu năm ngoái. 

Sóng hấp dẫn là những gợn sóng cực tím đọc được trong không gian và thời gian, lần đầu được phát hiện sau vụ va chạm của 2 hố đen trong vũ trụ cách Trái đất khoảng 1,3 tỷ năm ánh sáng. Rainer Weiss - 85 tuổi, nhà khoa học gốc Đức, là Giáo sư danh dự tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ, cũng là người đứng đầu nhóm phát hiện ra sóng hấp dẫn cùng với các nhà khoa học đến từ Viện Công nghệ California. Nhà vật lý lý thuyết Kip Thorne, 77 tuổi, sinh ra ở Logan, Utar và theo học tại Princeton trước khi gia nhập Viện Công nghệ California, nơi mà ông Barish, 81 tuổi là một thành viên. 

Nhóm các nhà khoa học đã xây dựng Trạm quan sát Sóng hấp dẫn bằng tia laser giao thoa trị giá khoảng 620 triệu USD. Công trình này giúp các nhà khoa học quan sát kỹ hơn 2 hố đen sáp nhập, tạo ra sóng hấp dẫn, vết gợn không gian - thời gian như lời tiên đoán của nhà khoa học Albert Einstein 100 năm về trước. 

Lễ trao giải Nobel 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 10-12 tới đây tại Thủ đô Stockkholm (Thụy Điển), riêng giải Nobel Hòa bình sẽ do Na Uy trao tặng.