Con trai tướng Trung Quốc hầu tòa vì tội hiếp dâm tập thể

ANTĐ - Con trai một vị tướng có tiếng ở Trung Quốc phải ra hầu tòa vào hôm nay 28-8, do tình nghi có liên quan tới một vụ hiếp dâm tập thể. Vụ việc này gây nên sự bất bình trong công chúng về tình trạng con cái của các quan chức cấp cao Trung Quốc ngày càng coi thường pháp luật.
Tianyi Li (17 tuổi) là một trong 5 người bị buộc tội tấn công tình dục một phụ nữ tại một khách sạn ở Bắc Kinh vào tháng 2 vừa rồi, giới truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Cha của Li, ông Li Shuangjiang là một vị tướng của Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA). Ông cũng được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng với bài hát thể hiện lòng yêu nước trên các chương trình truyền hình hay biểu diễn ở các sự kiện chính thức.

Con trai tướng Trung Quốc hầu tòa vì tội hiếp dâm tập thể ảnh 1
Tướng Li Shuangjiang đến cổ vũ Li tại một buổi trình diễn âm nhạc


Mẹ của Li, bà Meng Ge, cũng là một ca sĩ được đông đảo quần chúng mến mộ.

Đây không phải là lần đầu tiên Li bị dính líu tới pháp luật. Năm 2011, Li đã lái chiếc xe BMW đâm vào một chiếc xe ở thành phố Bắc Kinh, đánh đập cặp vợ chồng trong xe, rồi còn chế giễu và thách đố người dân xung quanh báo cảnh sát. Sau vụ việc này, Li đã trải qua 1 năm giam giữ trong trại cải huấn thanh thiếu niên. Đồng thời, cha của Li phải công khai xin lỗi trước dư luận.

Trường hợp của Li đã làm tốn giấy mực của báo chí trong nhiều tuần qua, khiến dư luận hoài nghi về tình trạng các “cậu ấm cô chiêu” của giới chức Trung Quốc ngày càng “suy đồi về đạo đức”.