Con dâu Tổng thống Mỹ nhập viện sau khi mở thư có chất bột trắng

ANTD.VN -Ngày 13/2, cựu người mẫu Vanessa Trump, con dâu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã được đưa tới một bệnh viện tại quận Manhattan ở New York, sau khi mở một bức thư chứa chất bột lạ được gửi tới căn hộ của cô. 

Nhà chức trách cho biết, bức thư ghi tên người nhận là Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Trump. Sở Cứu hỏa thành phố New York thông tin thêm, sau khi lá thư trên được mở, Vanessa Trump cùng 2 người khác đã được chuyển tới Trung tâm Y tế Presbyterian-Weill Cornell như một biện pháp đề phòng và được theo dõi sát sao. 

Ông Donald Trump Jr. và vợ Vanessa Trump tại Đại hội đảng Cộng hòa ở Cleveland, Ohio ngày 21/7/2016

Hiện chưa có ai bị thương và không có dấu hiệu cho thấy chất lạ nói trên là hóa chất độc hại. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc. 

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nói.“Tôi biết tổng thống đã nói chuyện với cô ấy (Vanessa). Ngoài việc đó, cuộc điều tra chưa kết thúc nên tôi không bình luận gì thêm".

Trump Jr., thông qua Twitter, gửi lời cảm ơn nhân viên sở cứu hỏa New York, cảnh sát, mật vụ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã hành động quyết đoán. Trump Jr. là con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump với vợ cũ, bà Ivana. Trump Jr. cưới Vanessa Kay Haydon vào tháng 11/2005 tại Mar-a-Lago, bang Florida.

Gia đình Donald Trump Jr. tham dự một sự kiện

Đây không phải lần đầu tiên các con của Tổng thống Trump bị tấn công bằng đường bưu chính. Tháng 3/2016, một bưu kiện có hóa chất trắng khả nghi đã được gửi đến căn hộ của Eric Trump ở New York.

Vanessa Trump tên thời con gái là Vanessa Kay Haydon, nữ diễn viên kiêm người mẫu này sinh ngày 18/12/1977 tại thành phố New York.