Cơn bão lớn nhất trong lịch sử đổ bộ vào Mexico

ANTĐ - Cơn bão mạnh nhất trong lịch sử ở châu Mỹ, mang tên Patricia sẽ đổ bộ vào Mexico vào chiều tối 23-10, đe dọa sẽ tạo nên một “thảm họa khủng khiếp” tại nước này. 

Cơn bão lớn nhất trong lịch sử đổ bộ vào Mexico ảnh 1Cơn bão có thể gây ra những con sóng lớn

Cơn bão Patricia dự kiến sẽ đổ bộ vào chiều hoặc tối 23-10 với sức gió 200mph (325km/h).

Các nhà chức trách Mexico đã sơ tán người dân trước khi cơn bão Patricia đổ bộ vào đất liền. Tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố trên tất cả các con đường mà cơn bão có thể quét qua.
Cơn bão lớn nhất trong lịch sử đổ bộ vào Mexico ảnh 2Hơn 40.000 người dân đã được sơ tán

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới cho biết, Patricia được cho là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử tại châu Mỹ, có sức công phá ngang bằng với bão Haiyan – đổ bộ vào Philippines năm 2013, giết chết 6.300 người.

Trung tâm báo bão quốc gia Mỹ nhận định, Patricia có thể gây nên một “thảm họa khủng khiếp” và là cơn bão mạnh nhất từ trước tới nay, di chuyển từ phía đông Thái Bình Dương hoặc Đại Tây Dương.

Phát ngôn viên của Tổ chức Khí tượng thế giới, Claire Nullis cho biết, cơn bão sẽ gây mưa lớn, lũ quét và lở đất, gió của cơn bão có thể đủ mạnh để “nâng một chiếc máy bay lên không trung và giữ cho nó bay”.
Cơn bão lớn nhất trong lịch sử đổ bộ vào Mexico ảnh 3Trường học đã được đóng cửa để tránh bão

Theo quỹ thiên tai quốc gia của Mexico, cơn bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào Jalisco, tuy nhiên hơn 40.000 người dân sinh sống trong khu vực nằm trên đường đi của bão ở đã được di dời. Các trường học tại bang Jalisco, Colima và Guerrero đã đóng cửa.