Colombia áp đặt lệnh giới nghiêm ở Thủ đô Bogota, triển khai 20.000 cảnh sát chống biểu tình

ANTD.VN - Tổng thống Colombia Iván Duque đã chỉ thị cho chính quyền ở Bogota áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm đối với toàn bộ Thủ đô của nước này, trong khi 20.000 cảnh sát mặc thường phục đã được triển khai để lập lại trật tự giữa lúc xảy ra các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Những người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động ở Bogota

“Những gì chúng ta đang đối mặt không phải là một cuộc tuần hành”, Thị trưởng thành phố Bogota Enrique Peñalosa thông báo về việc áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm vào tối 22-11, đồng thời mô tả những người biểu tình là một số ít “những tên tội phạm, những kẻ phá hoại, hôi của, ăn cắp và thực sự muốn chấm dứt thành phố của chúng ta”.

Ban đầu, lệnh giới nghiêm chỉ áp dụng đối với Bosa, Kennedy và Ciudad Bolivar - 3 quận ở phía Nam Thủ đô Bogota, nơi cư dân chủ yếu là người nghèo và tầng lớp lao động. Quyết định này được đưa ra sau khi bạo lực nổ ra bên lề các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ.

Hơn 200.000 người đã tuần hành ở Bogota vào ngày 21-11, trong khi 20.000 người khác đã biểu tình ở Cali, buộc chính quyền địa phương phải áp đặt lệnh giới nghiêm tại khu vực đó.

“Phần lớn công dân là tốt, chăm chỉ. Chúng tôi sẽ không để cho một số ít những kẻ tội phạm hủy hoại thành phố”, Tổng thống Duque tuyên bố hôm 22-11, xác nhận lệnh giới nghiêm đã được áp đặt trên toàn thành phố Bogota, “Chúng tôi tìm cách duy trì trật tự và an ninh cho tất cả người dân”.

Hệ thống giao thông công cộng Transmilenio cũng sẽ ngừng hoạt động vào ban đêm. Thị trưởng Bogota Enrique đã đổ lỗi cho người biểu tình làm hư hại các trạm và hơn 60 xe buýt.

Cảnh quay từ Bogota cho thấy cảnh sát chống bạo động đã bắn hơi cay về phía những người biểu tình đeo mặt nạ ném đá vào họ. Truyền thông địa phương mô tả tình hình rất phức tạp.

3 người đã thiệt mạng, hàng trăm dân thường và nhân viên an ninh đã bị thương trong các cuộc biểu tình trên khắp Colombia, Bộ trưởng Quốc phòng Carlos Holmes thừa nhận hôm 22-11. Cho đến nay, hơn 100 đối tượng quá khích đã bị chính quyền nước này bắt giữ.