Cố vấn Nhà nước Myanmar lần đầu thị sát bang Rakhine

ANTD.VN - Hôm qua 2-11, Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi (ảnh) lần đầu tiên thị sát bang Rakhine, khu vực Đông Bắc nước này, nơi đang bị tàn phá bởi cuộc xung đột và bạo lực ngày càng leo thang khiến ít nhất 600.000 người, trong đó đa số là người Hồi giáo Rohhingya buộc phải chạy lánh nạn sang Bangladesh.

Theo ông Zaw Htay, Người phát ngôn của Chính phủ Myanmar cho biết, chuyến thị sát của Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi chỉ diễn ra 1 ngày nhưng bà  Aung San Suu Kyi đã tới Maungdaw và Buthiduang là 2 khu vực “nóng” nhất ở bang Rakhine.

Tại bang Rakhine, bà Aung San Suu Kyi cho biết, cần giải quyết 3 vấn đề chính ở khu vực này là ưu tiên hồi hương những người dân phải chạy sang Bangladesh lánh nạn; triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo; tái định cư, tái thiết những nơi bị ảnh hưởng bởi bạo lực và giải quyết vấn đề hòa hợp dân tộc.