Có thể phẫu thuật ghép đầu người

ANTĐ - Tiến sĩ Sergio Canavero, bác sĩ người Italia ngày 26-2 tuyên bố có thể thực hiện ca cấy ghép đầu người này sang cơ thể người kia đầu tiên trên thế giới vào năm 2017. 

Theo đó, đầu của người nhận và cơ thể người hiến sẽ được làm lạnh để các tế bào có thể sống trong một khoảng thời gian mà không cần ôxy. Các tế bào quanh cổ, các mạch máu lớn và cột sống sẽ lần lượt được nối lại. Tiếp theo, các nhà khoa học sẽ sử dụng một chất hóa học gọi là polyethylene glycol để nối tủy sống. Sau khi hoàn tất quá trình ghép đầu, các bác sĩ sẽ đưa bệnh nhân vào trạng thái hôn mê trong khoảng 4 tuần để cổ lành lại. Bệnh nhân có thể vận động đi đứng trở lại sau đó một năm. 

Tiến sĩ Sergio cho biết, phương pháp cấy ghép đầu người nhằm giúp kéo dài cuộc sống của những bệnh nhân thoái hóa cơ bắp và thần kinh, hoặc đang trong giai đoạn ung thư nặng.