Cơ hội để IS khủng bố Đại hội Olympic 2016 ở Brazil đang tăng cao

ANTĐ -Các quan chức an ninh Brazil cảnh báo, mối đe dọa một cuộc tấn công khủng bố của nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào Đại hội thể thao Olympic mùa Hè ở Rio de Janeiro 2016 ngày càng tăng.

Cơ quan tình báo Brazil đã cảnh báo mối đe dọa của một cuộc tấn công khủng bố bởi nhóm thánh chiến cuồng điên đang tăng lên, khi chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa sẽ diễn ra Đại hội Olympic 2016 được tổ chức ở quốc gia này.

Cơ hội để IS khủng bố Đại hội Olympic 2016 ở Brazil đang tăng cao ảnh 1Một mối đe dọa tấn công khủng bố Đại hội Olympic 2016 ở Brazil từ IS đang tăng cao

Giám đốc chống khủng bố Luiz Alberto Sallaberry tiết lộ rằng, số lượng người Brazil ủng hộ bọn khủng bố đang tăng lên nhanh chóng, đồng thời xác nhận một "mối đe dọa đáng tin cậy" đối với an ninh quốc gia từ những kẻ khát máu giết người không tiếc tay.

“Một tuyên bố đáng ngại đe dọa Brazil hồi tháng 11-2015: “Brazil, các ngươi sẽ là mục tiêu tiếp theo của bọn ta” của Maxime Hauchard - một công dân Pháp được xác định là một tên đao phủ trong video tuyên truyền của IS - là đích thực”, ông Sallaberry nói, đồng thời cho biết thêm, cơ quan ông đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm năng, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin với các lực lượng an ninh nước ngoài và nâng cao luyện tập giả định khủng bố tấn công.

Cơ hội để IS khủng bố Đại hội Olympic 2016 ở Brazil đang tăng cao ảnh 2Maxime Hauchard – kẻ được cho là đã gửi lời đe dọa đến Đại hội Olympic ở Brazil

Trong khi đó, Bộ trưởng Thể thao Brazil George Hilton cho biết, sẽ triển khai một chiến dịch an ninh lớn nhất trong lịch sử Brazil để bảo vệ Olympic 2016, với sự tham gia của 85.000 người thuộc lực lượng cảnh sát và quân đội. Con số này nhiều gấp đôi số nhân viên mà Anh đã huy động để bảo vệ Olympic 2012 ở London.
Theo ông Hilton, những kinh nghiệm của World Cup 2014 sẽ giúp nước này đáng kể trong công tác an ninh tới đây. Brazil sẽ hợp tác với hơn 80 quốc gia trong cuộc chiến phòng, chống khủng bố. 
Theo dự kiến, Olympic 2016 sẽ có sự tham gia của 10.500 vận động viên đến từ hơn 200 quốc gia cũng như hàng chục nghìn du khách. Nhiều nguyên thủ quốc gia cũng sẽ tham dự lễ hội thể thao này.

Brazil từ lâu đã coi mình không phải là mục tiêu tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan nhờ danh tiếng lâu đời là một quốc gia không liên kết với khủng bố, đa văn hóa, không có kẻ thù.