Có gì bên trong tòa nhà chứa lò phản ứng hạt nhân bị hư hại ở Fukushima số 1?

ANTD.VN - Cơ quan Quy chế Hạt nhân Nhật Bản vừa công bố đoạn băng ghi lại hình ảnh bên trong của tòa nhà chứa lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị sự cố hạt nhân.

Lò phản ứng này bị hiện tượng thanh nhiên liệu nóng chảy và nổ khí hydro khiến cho nửa trên của tòa nhà bị bay mất.

Công nhân đã hoàn tất việc dọn dẹp đống đổ nát trên tầng 5, tức tầng cao nhất của tòa nhà này, và đang chuyển các thanh nhiên liệu từ một bể chứa tại đây sang một cơ sở dự trữ khác nằm trong khuôn viên nhà máy.

Các thành viên của Cơ quan Quy chế Hạt nhân đã tiến vào tòa nhà này hôm 12-12, rồi đi bộ từ tầng 1 đến tầng 3 dù cho vẫn còn nhiều đống đổ nát. Tuy nhiên các thành viên không thể lên tới tầng 4 bởi cầu thang lên tầng 4 đã bị hư hại trong vụ nổ.

Tại tầng 3, họ thấy những chiếc dầm trên trần bị bẻ cong, đường ống thoát khí bị tan nát. Tình trạng này cho thấy việc nổ khí hydro ở tầng 5 và các khu vực lân cận đã ảnh hưởng tới tầng 3.

Các thành viên của cơ quan này đã xác nhận nồng độ phóng xạ cao tại một vài địa điểm ở mỗi tầng. Ở tầng 2, có nơi có nồng độ phóng xạ lên tới 150 milisievert/giờ.