CIA tố WikiLeaks là... tổ chức tình báo kẻ thù của Mỹ

ANTD.VN - Sau khi bị trang web chuyên tiết lộ thông tin mật WikiLeaks phơi bày nhiều bí mật, lãnh đạo Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã tuyên bố rằng WikiLeaks thực ra là… tổ chức tình báo kẻ thù với nước Mỹ.

Giám đốc CIA Mike Pompeo chưa hết "cay mũi" sau khi bị WikiLeaks tiết lộ bí mật

Theo tuyên bố của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) – ông Mike Pompeo, WikiLeaks không hoạt động “vì sự tự do dân chủ” như những gì trang này từng tuyên bố, mà thay vào đó, họ đe dọa sự dân chủ, cũng như phục vụ một số quốc gia độc đoán và thù hằn với nước Mỹ.

Theo lời tố cáo của Giám đốc CIA Pompeo, trong thời gian qua, WikiLeaks đã khuyến khích một số kẻ ủng hộ họ đầu quân vào làm việc cho CIA để khai thác thông tin mật từ tổ chức này.

“Họ thực ra là một tổ chức tình báo kẻ thù của Mỹ, và thường phục vụ một số quốc gia độc đoán như Nga”, ông Pompeo bày tỏ.

Những lời tố cáo nói trên được lãnh đạo CIA đưa ra sau khi WikiLeaks vừa công bố hàng nghìn tài liệu mật, trong đó tiết lộ việc CIA đã dùng nhiều phần mềm gián điệp được thiết kế hết sức tinh vi để thâm nhập vào smartphone, tablet, PC hay kể cả TV thông minh nhằm do thám.

Những tiết lộ đó của WikiLeaks khiến CIA khá… “bẽ mặt”, vì mặc dù đây là tổ chức thường xuyên phát triển các phương pháp theo dõi những đối tượng, tổ chức bị nghi ngờ, thì ít ai nghĩ rằng CIA lại tinh vi như vậy với cách tiếp cận bất chấp mọi ranh giới để đạt mục đích do thám của họ.

Trước đó, các cơ quan an ninh phục vụ chính phủ Mỹ cũng đã nhiều lần tố cáo WikiLeaks là “sân sau” của Nga, và trang mạng này được tài trợ để gây ra sự hỗn loạn trong chính trường và xã hội Mỹ.