CIA bị tố kỳ thị người đồng tính

ANTĐ - Ông Brett Jones (ảnh), 41 tuổi, cựu đặc nhiệm Hải quân SEAL của Hải quân Mỹ vừa lên tiếng tố cáo Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) bỏ rơi ông giữa sa mạc Afghanistan vì kỳ thị người đồng tính. 
CIA bị tố kỳ thị người đồng tính ảnh 1

Theo một hợp đồng với CIA, ông Jones tới Afghanistan làm việc vào tháng 6 vừa qua. Ông Jones cho biết, tại đây, ông đã phải làm việc với một nhóm gồm rất nhiều người kỳ thị người đồng tính, sau đó nhanh chóng bị họ giễu cợt và phân biệt đối xử. Không chỉ vậy, ông còn bị các đồng nghiệp CIA bỏ rơi giữa sa mạc Afghanistan và buộc ông phải đi bộ về đơn vị mà không được tiếp một giọt nước nào. Do lo sợ cho sự an toàn của bản thân, ông Jones buộc phải xin rời Afghanistan, sớm trở về Mỹ. Trả lời hãng thông tấn AP, Jones cho biết, CIA đã liên lạc với ông và nói họ đang điều tra vụ việc.