Chuyên cơ của Tổng thống cũng phải “đắp chiếu”

(ANTĐ) - Chiếc chuyên cơ mới của Tổng thống Bolivia Evo Morales, được mua với giá 37,8 triệu USD, hiện đang nằm “đắp chiếu” tại một sân bay quân sự ở thành phố El Alto do thiếu phi công có kinh nghiệm.

Chuyên cơ của Tổng thống cũng phải “đắp chiếu”

(ANTĐ) - Chiếc chuyên cơ mới của Tổng thống Bolivia Evo Morales, được mua với giá 37,8 triệu USD, hiện đang nằm “đắp chiếu” tại một sân bay quân sự ở thành phố El Alto do thiếu phi công có kinh nghiệm.

Chiếc Dassault Falcon 900EX tại sân bay quân sự ở El Alto

Chiếc Dassault Falcon 900EX tại sân bay quân sự ở El Alto

Theo ông Oscar Coca, Bộ trưởng Phủ Tổng thống Bolivia, sở dĩ nó chưa được đưa vào sử dụng vì các công ty bảo hiểm yêu cầu phi công phải có ít nhất 100 giờ bay loại máy bay Dassault Falcon 900EX này. Ông Coca cho biết, Bolivia có những phi công giỏi, nhưng họ cần phải thực hành để có ít nhất 100 giờ bay hoặc phải có một phi công đủ kinh nghiệm bay cùng. Như vậy trong thời gian chờ đợi, Tổng thống Morales vẫn phải dùng chiếc Sabreliner NA-265 do Mỹ sản xuất.

H.C

(Theo AFP)