Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu quan chức quản chặt vợ con

ANTĐ - Ngày 29-12, trong cuộc họp với các Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh) đã yêu cầu các quan chức nước này “phải nghiêm túc giám sát và giáo dục” vợ con của họ.
Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu quan chức quản chặt vợ con ảnh 1

Để ngăn chặn nạn tham nhũng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi 25 quan chức cao cấp của Bộ Chính trị nước này phải quản lý, giám sát và giáo dục vợ con, người thân và kể cả cấp dưới của họ “không được có suy nghĩ, cảm giác mình hơn hẳn người khác về địa vị và quyền lực”, để không đi vào vết xe đổ của Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai hay các cựu quan chức cao cấp khác của nước này đã phải đối mặt với những bản án đích đáng trong chiến dịch "đả hổ diệt ruồi".

Ngoài ra, ông Tập Cận Bình cũng cảnh báo chính các thành viên gia đình của các quan chức thường liên quan tới những vụ tham nhũng hoặc bê bối chính trị ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo này còn nhắc nhở cấp dưới của mình nên tránh xa những thị hiếu tầm thường và luôn là tấm gương sáng cho người khác.