Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ điện đàm về vấn đề Triều Tiên

ANTD.VN - Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump 

Đài này cho biết, ông Tập Cận Bình đã nói với ông Trump về cuộc đối thoại liên Triều và nhấn mạnh rằng các nước cần hợp tác để giảm căng thẳng. Theo Chủ tịch Trung Quốc, cần tạo ra môi trường để nối lại các cuộc đối thoại và thương lượng.

Ông Tập Cận Bình nói rằng, cuộc đàm phán về việc Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang ở Hàn Quốc cho thấy tình hình Bán đảo Triều Tiên có những thay đổi tích cực.

Phát biểu của ông Tập Cận Bình dường như nhằm thể hiện Trung Quốc đang tăng cường hợp tác với Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho hay, hai nhà lãnh đạo cũng đã đề cập tới hội nghị ngoại trưởng các nước trên thế giới tổ chức tại Canada vào hôm 16-1 để thảo luận về vấn đề Triều Tiên. Trung Quốc và Nga không tham dự hội nghị này.

Tổng thống Donald Trump nói rằng, Mỹ đánh giá cao vai trò quan trọng của Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên và sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và liên lạc với nước này.