Chủ tịch Trung Quốc thăm vùng biên giới "nhạy cảm" giáp Triều Tiên

ANTĐ - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có chuyến thăm vùng biên giới “nhạy cảm” giáp với Triều Tiên giữa lúc bối cảnh căng thẳng với Bình Nhưỡng đang gia tăng.

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm Yanbian, một khu vực nằm ở phía đông bắc Trung Quốc, và đích thân lội xuống đồng để nói chuyện với người dân và đến thăm một nhà máy dược phẩm tại đây.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Phát biểu trước người dân, ông Tập Cận Bình cho biết: “Trung Quốc có 1,3 tỉ người. Chúng ta phải cố gắng tự lực cánh sinh để duy trì sản lượng ngũ cốc. Chúng ta cần những thương hiệu ngũ cốc tốt, giá cả tốt và thu được kết quả tốt. Tôi hi vọng mọi người sẽ có một vụ mùa bội thu”.

Ông Tập Cận Bình đã hứa với người dân nơi đây rằng, chính phủ Trung Quốc sẽ thực hiện “cách mạng nhà vệ sinh” để không ai phải đi vệ sinh lộ thiên.

Đây là khu vực chịu quyền kiểm soát của Trung Quốc nhưng lại có một bộ phận người Triều Tiên di cư sang sinh sống. Có mối liên kết chặt chẽ về gia đình, kinh tế và văn hoá giữa dân cư Triều Tiên sống tại 2 bờ biên giới. Truyền thông Trung Quốc còn ghi lại được hình ảnh ông Tập Cận Bình vỗ tay trước màn nhảy múa của dân làng trong trang phục truyền thống của Triều Tiên.

Trung Quốc từng là một đồng minh của Triều Tiên, tuy nhiên, quan hệ giữa 2 nước đã xấu đi trông thấy những năm gần đây và Bắc Kinh cũng đang tiến gần hơn tới đối thủ bấy lâu của Triều Tiên, là Hàn Quốc.

Điều này chủ yếu đến từ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân gây tranh cãi của Triều Tiên, sự việc khiến nước này cũng phải chịu nhiều sự trừng phạt từ Liên Hợp Quốc.

Ngoài ra, vào tháng 4, 3 người trong một ngôi làng của Trung Quốc đã bị giết hại bởi các binh lính Triều Tiên khi đang tìm kiếm thức ăn và tiền bạc. Năm ngoái, một người Triều Tiên cũng đã thảm sát một gia đình 3 người của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh phải gửi công văn phàn nàn trực tiếp tới Bình Nhưỡng vào hồi tháng 1-2015.