Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi doanh nghiệp nối lại hoạt động

ANTD.VN - Lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi các doanh nghiệp ở những nơi ít bị ảnh hưởng của virus corona chủng mới nối lại hoạt động, động thái dường như nhằm giảm thiểu tác động đến nền kinh tế.

Ông Tập Cận Bình đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh ngày 10-2

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình triệu tập họp ban lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản vào ngày 12-2. Tại cuộc họp, ông Tập nói rằng Trung Quốc đang trong giai đoạn quan trọng nhất để kiểm soát virus lây lan và kêu gọi áp dụng triệt để mọi biện pháp.

Trong cuộc họp, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh cần giảm thiểu tác động của dịch để duy trì ổn định kinh tế và xã hội.

Các lãnh đạo nhất trí hỗ trợ doanh nghiệp qua hình thức như giảm thuế nhằm đảm bảo công ăn việc làm cho mọi người.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh bùng phát virus corona phủ bóng đen lên hoạt động của doanh nghiệp ở Trung Quốc. Một tổ chức nghiên cứu tư nhân dự báo tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc trong quý từ tháng 1 đến tháng 3-2020 sẽ giảm xuống còn 4%.

Trước đó, vào ngày 10-2, ông Tập đã đến quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh kiểm tra các hoạt động phòng chống dịch bệnh cũng như tình trạng nhu yếu phẩm hàng ngày tại đây.