Chọc giận Nga, tàu chiến Mỹ ghé thăm quốc gia "cựu Xô Viết"

ANTĐ - Hôm thứ 3 (20-10), một chiếc tàu chiến của Mỹ đã ghé vào cảng Biển Đen của Georgia – quốc gia từng thuộc Liên bang Xô Viết trước đây – nhằm liên kết huấn luyện cho lực lượng bảo vệ bờ biển của đất nước vùng Caucasus này.

Những chuyến thăm bằng tàu chiến luôn hàm chứa nhiều thông điệp gửi đến các bên liên quan

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh Georgia đang rất muốn gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chiếc tàu chiến nói trên là loại khu trục có tên lửa dẫn đường USS Porter từ Hạm đội thứ 6 của Hải quân Mỹ. Chuyến thăm này dự kiến sẽ kéo dài trong 3 ngày.

“Chuyến thăm của tàu Porter đã khẳng định cam kết của Mỹ trong việc tăng cường thắt chặt quan hệ với các đồng minh NATO và những đối tác như Georgia, nhằm hợp tác để hướng tới những mục tiêu chung là thúc đẩy an ninh và sự ổn định trong khu vực Biển Đen”, tuyên bố của đại sứ quán Mỹ tại Georgia có đoạn.

Hồi năm 2008, Hải quân Mỹ đã vận chuyển viện trợ nhân đạo cho nước Georgia sau khi Nga tiến hành cuộc chiến chóng vánh tại quốc gia này. Kể từ đó, Mỹ thường xuyên cho tàu chiến hoạt động ở vùng biển của Georgia.

Đáp lại, phía Moscow đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Tổng thống Mỹ khi đó là ông George W. Bush, vì Washington cử tàu chiến hiện đại chỉ để… chuyển hàng cứu trợ. Nga cho rằng điều đó không phù hợp với các sứ mệnh nhân đạo.

Đặc biệt, việc Georgia mong muốn được gia nhập NATO và khối Liên minh châu Âu càng khiến Nga tức giận, bởi Moscow luôn phản đối mạnh mẽ việc mở rộng liên minh phương Tây vào các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ.