Cho rắn độc cắn để tìm ra thuốc chữa

ANTĐ - 16 năm qua, Tim Friede, một nhà khoa học đến từ bang Wisconsin (Mỹ) đã để rắn độc cắn mình hơn 160 lần, trong nỗ lực tìm ra cách chữa trị vết rắn cắn. 

Cho rắn độc cắn để tìm ra thuốc chữa ảnh 1

Gần đây, ông tuyên bố miễn dịch với nọc độc của rắn và chứng minh điều này bằng cách cho 2 con rắn, một con taipan và một con mamba đen - loại rắn cực độc có thể khiến con người tử vong trong ít phút - cắn vào người.

Do nỗi ám ảnh phải cứu hàng nghìn người thiệt mạng mỗi năm do rắn cắn, Friede đã nhiều lần mạo hiểm mạng sống và phải trả giá đắt bằng sự đổ vỡ trong hôn nhân. Nhưng nhà khoa học 37 tuổi này vẫn khẳng định, không dừng việc nghiên cứu vaccine ngừa độc do rắn cắn cho tới khi từ giã cõi đời.

Dù những thí nghiệm của Friede gây tranh cãi, nhưng cũng có ý kiến ủng hộ. Tiến sĩ về vi sinh học thuộc trường Đại học California Brian Hanley hy vọng, Công ty chuyên về gene và siêu miễn dịch Butterfly Sciences của ông có thể giúp Friede phát triển vaccine và tìm kiếm nhà đầu tư cho lĩnh vực này.