Chính quyền Anh kêu gọi tước quyền công dân của vợ ông Assad

ANTD.VN -Đã có những lời kêu gọi tước quyền công dân Anh của phu nhân Tổng thống Syria Bashar Assad, nếu bà tiếp tục công khai ủng hộ chế độ "tàn nhẫn" của chồng.

Chính quyền Anh kêu gọi tước quyền công dân của vợ ông Assad  ảnh 1

Bà Asma và ông Bashar Assad

Asma Assad, sinh ra ở Anh, có cả hộ chiếu Syria và hộ chiếu Anh. Bà từng tốt nghiệp trường King’s College, và có một phong cách sống rất tinh tế. Bà đã nhanh chóng kết hôn với Bashar Assad ngay sau khi ông lên nắm quyền năm 2000. Trước khi kết hôn, bà từng làm việc một thời gian trong một ngân hàng đầu tư.

Phát ngôn viên vấn đề đối ngoại của Đảng Dân chủ Tự do Tom Brake nói rằng, không thể "lờ đi" việc lớn tiếng ủng hộ của Asma đối với người đàn ông bị gắn cho cái mác là "kẻ khủng bố tinh quái".

Ông Brake đã viết thư kiến nghị gửi Bộ trưởng Nội vụ Amber Rudd yêu cầu tước quốc tịch Anh của bà Asma Assad.

Thành viên Quốc hội Anh Nadim Zahavi khẳng định, vợ ông Assad "là một bộ phận của bộ máy tuyên truyền cho những kẻ tội phạm chiến tranh", và kêu gọi "truy đuổi" Tổng thống Assad "bằng mọi cách", kể cả gây áp lực với bà Asma, vợ của ông.

Những ý kiến trên được đưa ra sau khi chế độ Assad bị cáo buộc là thủ phạm gây ra cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học chết người hôm 4-4 ở thị trấn Khan Shaykhun tỉnh Idlib, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương.

Tuy nhiên, giới chức Syria kiên quyết bác bỏ cáo buộc trên, và khẳng định, chịu trách nhiệm về vụ việc này không ai khác chính là phiến quân và những nhà tài trợ cho chúng.