Chính phủ Syria tố phe đối lập thả chất độc vào nguồn nước

ANTD.VN - Sau khi giành được chiến thắng tại thành phố chiến lược Aleppo, chính phủ Syria tiếp tục trưng ra các bằng chứng cho thấy phe đối lập phạm "tội ác chiến tranh", mà mới nhất là lời tố cáo phe này thả chất độc vào nguồn nước.

Chính phủ Syria tố phe đối lập thả chất độc vào nguồn nước ảnh 1Nguồn nước ở thủ đô Syria đang bị đe dọa nghiêm trọng

Đại diện chính quyền Damascus vừa cho hay, những người dân sống tại thủ đô Syria đã bị mất nước sinh hoạt suốt 3 ngày qua, do những kẻ khủng bố đối lập cho chất độc vào nguồn nước.

Được biết, sau khi phát hiện ra sự việc, chính phủ Syria đã buộc phải cắt nguồn nước cấp cho người dân sống tại Damascus cũng như các khu vực xung quanh.

Lúc trước, chính phủ nước này cũng đã thông báo cắt nước từ hôm 23-12, sau khi có thông tin tình báo về việc lực lượng đối lập ở tây Damascus đổ thuốc độc xuống nhiều giếng nước và các hệ thống dẫn nước vào thủ đô Syria.