Chính phủ Nhật Bản và TEPCO phải bồi thường sự cố Fukushima

ANTD.VN - Một tòa án Nhật Bản vừa ra phán quyết buộc Chính phủ nước này và Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) phải bồi thường cho các nguyên đơn, những người nói rằng cuộc sống của họ bị ảnh hưởng bởi sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi năm 2011.

Các luật sư đại diện cho nguyên đơn giơ biểu ngữ trước tòa án tuyên bố họ thắng kiện

Phán quyết trên được Tòa Sơ thẩm Yokohama (thủ phủ tỉnh Kanagawa) đưa ra hôm 20-2. Nguyên đơn trong vụ kiện này là 175 người thuộc 60 gia đình, trong đó có những người Fukushima chuyển tới sống tại tỉnh Kanagawa.

Các nguyên đơn yêu cầu khoản bồi thường khoảng 5,4 tỷ yên (khoảng 48 triệu USD) với lập luận rằng sự cố ảnh hưởng tới nền tảng cuộc sống và gây chấn thương tâm lý.

Tòa phán quyết rằng các bị đơn phải bồi thường khoảng 420 triệu yên (tương đương 3,8 triệu USD) cho 152 nguyên đơn.

Đây là lần thứ 6 những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa Fukushima khởi kiện Chính phủ Nhật Bản và TEPCO, trong đó có 5 vụ tòa cho rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm.