Chính phủ Mỹ được cấp thêm 1000 tỉ USD, tránh nguy cơ đóng cửa

ANTD.VN - Sau nhiều tuần tranh luận, các nghị sĩ Đảng Dân chủ và Cộng hòa cuối cùng đã đạt được thỏa thuận phân bổ gói ngân sách trị giá hơn 1.000 tỷ USD giúp chính phủ duy trì hoạt động tới hết ngày 30-9, thời điểm kết thúc năm tài chính 2017.

Theo thỏa thuận mới được thống nhất, chính phủ của Tổng thống Donald Trump sẽ được cấp thêm 15 tỉ USD cho chi tiêu quân sự, chỉ bằng một nửa những gì mà ông Trump mong muốn.

Đồng thời, thỏa thuận này cũng không cấp ngân sách cho chính phủ xây dựng bức tường dọc biên giới Mexico và không cắt giảm ngân sách một số chương trình phổ biến như nghiên cứu y khoa và phát triển cộng đồng theo yêu cầu của Tổng thống Trump.

Gói ngân sách mới không đáp ứng được nhiều nhu cầu của Tổng thống Trump

Thỏa thuận này sẽ được bỏ phiếu ở hạ viện và thượng viện Mỹ  trước ngày 5-5 tới để có thể trình Tổng thống Trump ký và đưa vào hiệu lực nhằm tránh nguy cơ chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt động.

Nếu không thể thông qua, những cơ quan chính phủ Mỹ sẽ buộc phải sa thải hàng nghìn công nhân và yêu cần hàng nghìn người khác làm việc không lương cho đến khi quốc hội đồng ý cấp thêm ngân sách.

Vào năm 2013, chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa trong 16 ngày do tranh cãi liên quan đến ngân sách cho những cải cách chăm sóc y tế của cựu Tổng thống Barack Obama.