Chính phủ Hàn Quốc bị kiện đòi bồi thường số tiền lớn

ANTD.VN - Khoảng 1.100 người bao gồm cựu công nhân Hàn Quốc và gia đình, đệ đơn kiện đòi chính phủ nước này bồi thường vì họ bị buộc làm việc ở Nhật Bản trong chiến tranh.

Đa số những người này nói rằng, họ bị buộc làm việc cho các công ty Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ II, một số khác cho biết họ bị buộc làm việc phục vụ quân đội Đế quốc Nhật Bản.

Những người này yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bồi thường đầy đủ là khoảng 88.000 USD mỗi người.

Hàn Quốc nhận viện trợ kinh tế trị giá 500 triệu USD từ Nhật Bản, sau khi 2 nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1965. Chính phủ Nhật Bản khẳng định vấn đề quyền đòi bồi thường đã được giải quyết dứt điểm.

Seoul đầu tư phần lớn số tiền viện trợ trên vào cơ sở hạ tầng, như đường cao tốc và nhà máy sản xuất thép. Chính phủ Hàn Quốc cũng phân bổ một phần tiền này cho các cựu công nhân, nhưng bên nguyên đơn nói như vậy là chưa đủ.

Gần đây, tòa án Hàn Quốc đã ra phán quyết yêu cầu một số công ty Nhật Bản bồi thường cho lao động thời chiến.