Chính phủ Afghanistan hòa đàm với Taliban

(ANTĐ) - Chính phủ Afghanistan và các đại biểu cấp cao của lực lượng Taliban đã bắt đầu triển khai đàm phán bí mật nhằm tìm ra giải pháp kết thúc 9 năm nội chiến ở nước này.

Chính phủ Afghanistan hòa đàm với Taliban

(ANTĐ) - Chính phủ Afghanistan và các đại biểu cấp cao của lực lượng Taliban đã bắt đầu triển khai đàm phán bí mật nhằm tìm ra giải pháp kết thúc 9 năm nội chiến ở nước này.

Tổng thống Hamid Karzai cùng các thành viên Hội đồng hòa bình Afghanistan
Tổng thống Hamid Karzai cùng các thành viên Hội đồng hòa bình Afghanistan

Theo tờ Thời báo Washington, hiện cuộc hội đàm vẫn trong giai đoạn sơ bộ và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã gặp các lãnh đạo của Taliban, tuy nhiên một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, những nỗ lực đã không đạt được “hòa giải thực tế” hay “giải quyết nhiều vấn đề” như mong muốn. Chính vì vậy, Hội đồng hòa bình, hội đồng gồm 68 giáo sỹ và những người lớn tuổi có uy tín của Afghanistan, những người sẽ giúp đỡ chính phủ trong quá trình đàm phán đã được triệu tập hôm qua 7-10. “Tôi kêu gọi họ một lần nữa sử dụng cơ hội này để nói “có” với sự nỗ lực này”, ông Hamid Karzai nói, “Tôi muốn họ đến và mang hòa bình cho vùng đất này”. Được biết, chính phủ Mỹ cũng đã thay đổi lập trường và ủng hộ cuộc đàm phán. Phát ngôn viên của Nhà Trắng Robert Gilbbs cho hay, Tổng thống Mỹ B.Obama ủng hộ những nỗ lực hòa giải, và chính quyền Afghanistan có toàn quyền quyết định trong cuộc hòa đàm.    

Gia Vinh

(Theo Chinanews)