Chìm tàu hàng ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, không có người Nga trong số những người thiệt mạng

ANTD.VN -TASS ngày 7-1 dẫn lời bà Irina Kasimova, người phát ngôn của Đại sứ quán Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, không có công dân Nga nào trong số những người thiệt mạng khi con tàu chở hàng bị chìm ở Biển Đen gần Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chìm tàu hàng ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, không có người Nga trong số những người thiệt mạng ảnh 1

Công tác cứu hộ vẫn đang khẩn trương được tiến hành

"Theo các nhân viên bảo vệ bờ biển của Samsun, không có người Nga nào trong số 13 thuyền viên. Truyền thông cho biết, lúc chìm tàu có 2 người quốc tịch Nga ở trên tàu. Theo dữ liệu mới nhất, thủy thủ đoàn bao gồm 11 công dân Ukraine và 2 công dân của Azerbaijan", bà Kasimova  nói.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ trước đó nói rằng, trong số 13 thủy thủ của con tàu bị chìm có 2 người Nga.

Theo dữ liệu sơ bộ, 6 thuyền viên của tàu Volga-Balt đã thiệt mạng, tuy nhiên, quốc tịch của họ vẫn chưa được xác định, 7 người còn lại được giải cứu.

Trong khi đó, đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ, Andrei Sibikha đã viết trên Twitter của mình rằng, trong số những người thiệt mạng có 4 người quốc tịch Ukraine.

Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc tàu bị nạn xuất phát từ cảng Azov của Nga đã phát tín hiệu khẩn cấp khi cách tỉnh Samsun, đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 148km.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hiện vẫn đang được làm rõ.