Chiến thắng Ebola bằng “nghị lực và tuổi trẻ”

ANTĐ - Ngày 24-10 vừa qua, thông tin về việc nữ y tá Mỹ gốc Việt Nina Phạm đã được chữa khỏi Ebola và đoàn tụ cùng gia đình, đã mang lại niềm vui cho cộng đồng người Việt cũng như tăng thêm động lực và sức mạnh chiến đấu giành lại sự sống cho những bác sĩ, y tá, những người tình nguyện và cả những bệnh nhân đang chống lại loại virus chết người này. 

Chiến thắng Ebola bằng “nghị lực và tuổi trẻ” ảnh 1Tổng thống Barack Obama tiếp Nina Phạm tại Phòng Bầu dục

“Người phụ nữ mang dòng máu anh hùng”  

Đó là nhận xét về nữ y tá Nina Phạm của Tiến sĩ Anthony Fauci, người đứng đầu Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Mỹ. “Cô Nina đã được chữa khỏi Ebola và phục hồi rất nhanh. Cô ấy đúng là một người phụ nữ đáng kinh ngạc mang trong mình dòng máu anh hùng”, Tiến sĩ Fauci nói. Tiến sĩ Fauci còn cho biết, Nina Phạm không được cấp bất cứ một loại thuốc thử nghiệm nào trong khi điều trị tại Viện Y tế Quốc gia. Ông cho rằng, có lẽ chính nghị lực và tuổi trẻ đã giúp cô chiến thắng loại virus này.

Trong buổi họp báo ngay sau khi được xuất viện với chẩn đoán âm tính với virus Ebola sau 2 tuần điều trị tại Trung tâm Lâm sàng của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) tại thành phố Bethesda, bang Maryland (Mỹ), Nina Phạm đã được chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Với nụ cười tươi sáng, Nina đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình tới những người đã chăm sóc và cầu nguyện cho cô trong thời gian cô nằm trên giường bệnh. “Tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi được đứng đây ngày hôm nay”, Nina nói trong hạnh phúc, đồng thời cô cũng muốn chia sẻ sự may mắn này tới tất cả mọi người đang cùng chung lưng chiến đấu chống lại căn bệnh nguy hiểm này.

Chiến thắng Ebola bằng “nghị lực và tuổi trẻ” ảnh 2Nina Phạm và gia đình hòa cùng niềm vui với các bác sĩ khi ra viện

Cuộc diện kiến với Tổng thống Barack Obama

Sau khi rời Trung tâm Lâm sàng thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, nữ y tá gốc Việt Nina Phạm đã có buổi gặp gỡ riêng với Tổng thống Barack Obama. Tại cuộc gặp, Tổng thống Obama đã trao cho Nina một cái ôm nồng ấm, đồng thời cảm ơn cô vì những hy sinh, đóng góp của cô trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Ebola.

Phát ngôn viên của Nhà Trắng, ông Josh Earnest cho biết, Tổng thống Obama không hề cảm thấy lo lắng về bất cứ nguy cơ lây nhiễm nào từ y tá Nina Phạm. Đồng thời, ông Earnest còn khẳng định cơ hội điều trị Ebola thành công ở Mỹ là rất  cao, đặc biệt là những ca lây nhiễm được phát hiện sớm và kịp thời. Trong khi đó, đồng nghiệp của Nina Phạm là nữ y tá Amber Vinson, 29 tuổi, cũng bị lây nhiễm từ Thomas Duncan, được xác định dương tính với Ebola hôm 15-10. Hiện tình trạng của nữ y tá này đã ổn định, tuy nhiên các bác sĩ tại Đại học Emory ở thành phố Atlanta vẫn chưa định ngày cô xuất viện. 

Nina Phạm là một nữ y tá Mỹ gốc Việt, cô bị lây nhiễm Ebola từ Thomas Duncan, một công dân Liberia tới Mỹ hồi tháng 9 vừa qua. Nina chính là người đã chăm sóc cho Duncan trước khi ông qua đời ngày 8-10 và chỉ sau đó 3 ngày, Nina đã được xác định dương tính với virus Ebola, là ca nhiễm virus Ebola đầu tiên trên đất Mỹ. Người ta cho rằng, nguyên nhân Nina Phạm bị lây nhiễm Ebola là do thiết bị bảo hộ cho các bác sĩ, y tá không đảm bảo an toàn.