Chiến thắng Aleppo sẽ là "bước ngoặt" trong việc giải quyết khủng hoảng ở Syria

ANTD.VN -Một nghị sĩ cấp cao Iran mới đây cho biết, những bước tiến gần đây của lực lượng chính phủ Damascus và các đồng minh ở thành phố Aleppo, phía tây bắc Syria sẽ là một "bước ngoặt" trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở đất nước Ả Rập.

Alaeddin Boroujerdi, Chủ tịch Ủy ban quốc hội Iran về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại, đã đưa ra nhận định trên trong một cuộc họp với Thủ tướng Syria Imad Khamis ở Damascus hôm mùng 4-8.

Chiến thắng Aleppo sẽ là "bước ngoặt" trong việc giải quyết khủng hoảng ở Syria ảnh 1

Chủ tịch Uỷ ban Quốc hội Iran về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại Alaeddin Boroujerdi (giữa, bên trái) và Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem (giữa, bên phải) trong một buổi họp ở Damascus hôm mùng 4-8-2016

Nhà lập pháp Iran bày tỏ hy vọng, quân đội Syria sẽ sớm giành được chiến thắng trước bọn phiến quân được nước ngoài hậu thuẫn.

Aleppo đã bị phân chia giữa lực lượng chính phủ và các tay súng Hồi giáo cực đoan kể từ năm 2012, đúng một năm sau khi xảy ra cuộc xung đột ở đất nước Ả Rập.

Lực lượng vũ trang Syria hiện đang đẩy lùi những kẻ khủng bố ra khỏi khu vực do chúng kiểm soát ở Aleppo, như là một phần của chiến dịch quân sự nhằm giải phóng hoàn toàn thành phố cổ khỏi nanh vuốt của những kẻ cực đoan.

Bên cạnh đó, ông Boroujerdi cũng chỉ trích việc các quốc gia nước ngoài ủng hộ, tài trợ cho phiến quân, và khẳng định, chủ nghĩa khủng bố sẽ đem lại kết quả không mong đợi cho những người ủng hộ đang cố tìm âm mưu chiếm được vùng đất rộng lớn ở toàn khu vực.

Nghị sĩ cấp cao Iran còn cho biết thêm, nước Cộng hòa Hồi giáo và Syria có mối quan hệ "chiến lược và lịch sử", và hứa vẫn tiếp tục hỗ trợ người dân Syria trong cuộc chiến chống khủng bố.

Thủ tướng Syria Imad Khamis, về phần mình, ca ngợi những nỗ lực của chính phủ và đất nước Iran trong việc hỗ trợ người Syria chống lại chủ nghĩa khủng bố.

"Mặc dù chính phủ Damascus đang phải ngày đêm chiến đấu chống lại phiến quân đang hoành hành ở nước chúng tôi, song Syria vẫn đang hợp tác với các quốc gia thân thiết để khôi phục sự ổn định kinh tế, bằng cách thu hút đầu tư trong nước và gia tăng năng lực sản xuất", ông Khamis nói.