Chiến hạm Mỹ va chạm với tàu kéo ngoài khơi Nhật Bản

ANTD.VN - Một tàu khu trục của hải quân Mỹ vừa va chạm với một tàu kéo của Nhật Bản ở vịnh Sagami, ngoài khơi phía đông Nhật Bản vào hôm 18-11.

Tuyên bố từ hạm đội 7 của hải quân Mỹ cho biết, chiếc tàu kéo của Nhật Bản chết động cơ và trôi dạt tự do, dẫn đến va chạm với tàu USS Benfold.

“Không ai thiệt mạng hay bị thương trên cả 2 tàu. Theo nhận định ban đầu, tàu USS Benford có một vài vết xước nhỏ bên sườn và chúng tôi đang tiến hành đánh giá tổng thể kĩ lưỡng”, thông cáo từ hạm đội 7 cho hay.

Sau vụ va chạm USS Benford vẫn tiếp tục hoạt động trên biển, trong khi chiếc tàu kéo của Nhật Bản được đưa về cảng Yokosuka. Hải quân Mỹ cho biết, vụ việc này sẽ được điều tra làm rõ.

Đây là vụ va chạm thứ 5 của các tàu chiến hải quân Mỹ trên Thái Bình Dương trong năm nay

Đây đã là vụ va chạm lần thứ 5 của tàu chiến hải quân Mỹ trên Thái Bình Dương, trong đó có 2 lần gây ra nhiều thiệt hại về người.

Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 31-1 khi tàu USS Antietam đâm phải đá và làm rò rỉ 4000 lít dầu ra vịnh Tokyo, gây thiệt hại 4,2 triệu USD. Vụ thứ 2 xảy ra vào ngày 9-5 khi tàu USS Lake Champlian đâm vào tàu cá của Hàn Quốc trên biển Nhật Bản.

Đến ngày 17-6, 7 thủy thủ đã thiệt mạng khi tàu USS Fitzgerald đâm vào tàu chở hàng Philippines gần cảng Yokosuka. 3 chỉ huy hải quân Mỹ đã bị sa thải sau vụ việc này.

Thứ 4 là vụ tàu USS John S. McCain đâm vào tàu thương mại ở eo biển Malacca, ngoài khơi Singapore, khiến 10 thủy thủ thiệt mạng và 5 người khác bị thương vào tháng 8.