Chiến dịch đặc biệt bảo vệ Tổng thống Mỹ

ANTĐ - Theo các phương tiện truyền thông của Đức, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có chuyến thăm Đức vào ngày 24-4 tới. Đoàn công tác của Tổng thống Mỹ sẽ có khoảng 600 người và Đức sẽ huy động khoảng 8.000 nhân viên tham gia chiến dịch đặc biệt đảm bảo an ninh cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. 

Chiến dịch đặc biệt bảo vệ Tổng thống Mỹ ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến Đức vào ngày 24-4 tới đây 

Cảnh sát Đức đã phát tờ rơi cảnh báo với khoảng 2.000 người dân sống gần Trung tâm hội nghị ở Hanover rằng, trong thời gian Tổng thống Mỹ đến Đức, hãy tránh xa khu vực cửa sổ, tránh vẫy tay chào Tổng thống để tránh nguy cơ bị trúng đạn từ súng của các nhân viên mật vụ Mỹ.

Bên cạnh đó, những người dân đến du lịch tại Hanover sẽ phải đăng ký với cảnh sát trước một tuần. Những người làm việc tại các cửa hàng nằm trong khu vực an ninh cũng sẽ phải đăng ký trước. “Lực lượng an ninh đã được huy động trong một cảnh báo đặc biệt về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ”, cảnh sát Đức nhấn mạnh trong tờ rơi. 

“Các điểm vui chơi sẽ biến thành những pháo đài. Cư dân sống gần khu vực vườn bách thú sẽ có nhiều cơ hội nhất nhìn thấy Tổng thống Mỹ ở Hanover. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, ngay cả một cái nhìn thoáng qua về người đàn ông quyền lực nhất trên thế giới này cũng rất khó khăn”, tờ Bild của Đức nhận định về chiến dịch an ninh đặc biệt. Tất cả xe đạp sẽ bị cấm lưu thông trên đường phố có đoàn xe hộ tống Tổng thống đi qua.

Mạng điện thoại di động sẽ bị cắt vào một vài thời điểm không xác định. Hoạt động của tàu và xe buýt xung quanh khu vực mà Tổng thống đi qua sẽ tạm dừng để đảm bảo an ninh. Trong khi đó, lực lượng mật vụ Mỹ cũng đã đến Đức từ nhiều ngày nay để khảo sát thực tế, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh cho Tổng thống. Nơi mà ông Obama sẽ ở khi tới Đức vẫn đang được giữ bí mật.

Các chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Mỹ luôn được đảm bảo an ninh rất cao. Sau cuộc tấn công khủng bố tại Paris (Pháp) hồi tháng 11 năm ngoái và Brussels (Bỉ) vào tháng trước thì công tác đảm bảo an ninh cho Tổng thống Mỹ càng được quan tâm. Theo lịch trình, ông Obama sẽ cùng Thủ tướng Đức, bà Chancellor Angela Merkel dự khai mạc hội chợ công nghiệp ở Hanover (được thành lập từ năm 1947).

Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ tham dự Hội chợ công nghiệp lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, 2 bên sẽ có cuộc gặp gỡ, đàm phán nhằm thúc đẩy Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa EU và Mỹ. Theo dự đoán, sẽ có hàng nghìn người dân kéo về Hannover tuần hành phản đối Hiệp định TTIP. Đây cũng là một trong những lý do khiến các quan chức lo ngại về vấn đề đảm bảo an ninh cho người đứng đầu Nhà Trắng.