Chiến dịch chống IS có thể kéo dài tới 30 năm

ANTĐ -  Sau khi Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã chi tổng cộng 1 tỉ USD vào chiến dịch không kích ở Iraq và Syria, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Leon Panetta nhận định rằng chiến dịch chống lại tổ chức khủng bố IS có thể kéo dài tới 30 năm.

Kể từ giữa tháng 6, khi các phần tử Hồi giáo của IS tấn công Iraq, Lầu Năm Góc đã chi hơn 1,1 tỉ USD cho chiến dịch chống lại tổ chức khủng bố này, Bộ chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết vào hôm 6/10.

Hải quân Mỹ đã tiêu tốn 62 triệu USD cho việc sử dụng 185 đầu đạn, bao gồm 47 tên lửa Tomahawk.

Không quân Mỹ thậm chí còn chi nhiều hơn vào các loại đạn dược, thả hơn 1.000 quả bom thông minh và tên lửa xuống các mục tiêu.

Chiến dịch chống IS có thể kéo dài tới 30 năm ảnh 1
Chiến dịch chống IS của Mỹ đã tiêu tốn tổng cộng 1,1 tỉ USD

Các quan chức Mỹ cho biết chiến dịch không kích này ngốn của Mỹ khoảng từ 7 đến 10 triệu USD mỗi ngày. Chi phí leo thang sau khi Mỹ bắt đầu thả bom vào các cứ điểm của IS ở Iraq và Syria từ đầu tháng 8 và mở rộng sang cả Syria và tháng 9.

Bản báo cáo này cũng đã được xác nhận bởi Trung tâm Đánh giá chiếc lược và ngân sách - cơ sở nghiên cứu có quan hệ mật thiết với Lầu Năm Góc.

Mặc dù Mỹ đã phải chi ra rất nhiều tiền và nhận được trợ giúp từ  khối liên minh chống khủng bố bao gồm 40 nước, tuy nhiên, điều này vẫn không thể ngăn cản nổi IS tiếp tục bành trướng. Những tay súng IS hiện đang chiếm ưu thế lớn sau khi tấn công bất ngờ vào thị trấn Kobani ở Syria vào ban đêm. Hiện tại, cờ của IS đã được nhìn thấy ở phía đông thị trấn này, Reuters cho biết.

Chiến dịch chống IS có thể kéo dài tới 30 năm ảnh 2
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Leon Panetta

Trong một bài phỏng vấn với USA Today, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Leon Panetta cho biết cuộc chiến với IS sẽ cần một thời gian rất dài nữa, có thể là tới 30 năm.

Ông Panetta, cũng vừa hoàn thành xong cuốn sách “Worthy Fights”, trong đó chỉ trích Tổng thống Barack Obama trong việc rút quân khỏi Iraq vào năm 2011. Quyết định được đưa ra dựa theo quan điểm rằng lực lượng quân đội Iraq do Mỹ huấn luyện đủ khả năng bảo vệ an ninh đất nước. Tuy nhiên, trên thực tế, quân đội Iraq không làm được gì nhiều trước sự tấn công đầy bất ngờ của IS và khiến nước này sa lầy trong bạo lực.