Chiến dịch “chiếm trung tâm” Hong Kong, 61.500 học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng.

ANTĐ - Kể từ khi chiến dịch gọi là “chiếm trung tâm” xảy ra tại Hong Kong, Trung Quốc cho đến nay, Thành phố này đã có tổng cộng 151 trường học phải đóng cửa vì lý do bãi khoá, làm 61.500 học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng.

Chiến dịch “chiếm trung tâm” Hong Kong, 61.500 học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng. ảnh 1Người biểu tình tập trung trước toà nhà chính quyền Hong Kong

Trả lời chất vấn trước các thành viên của Uỷ ban lập pháp Hồng Kông, ông Ngô Khắc Kiệm – cục trưởng Cục giáo dục của Đặc khu này cho biết, chiến dịch “chiếm trung tâm” đã ảnh hưởng xấu ở nhiều mức độ khác nhau đối với kinh tế xã hội và các mặt dân sinh khác.

Trong thời gian xảy ra biểu tình, Cục giáo dục đã phải lần lượt thông báo cho tất cả nhà trẻ, các trường tiểu học, trung học và các trường giáo dục đặc biệt tại khu vực Loan Tử, Trung Tây dừng tất cả các việc học tập để bảo đảm an toàn cho học sinh. Đây là khu vực có 150 trường học, khoảng 61.500 học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng.

Sáng 28-10-2014, Đới Diệu Đình, một trong những thủ lĩnh của chiến dịch “chiếm trung tâm” đã có cuộc gặp gắn với báo chí để xác nhận thông tin quyết định quay lại trường học - khôi phục lại việc học, nhưng đồng thời cũng không quên nhấn mạnh quyết định khôi phục việc hoc, không đồng nghĩa với việc từ bỏ hoạt động “chiếm trung tâm”. Đới Diệu Đình cho rằng đây chỉ là sự điều chỉnh trong sinh hoạt.

 

Hai nhân vật khởi xướng chiến dịch “chiếm trung tâm” Trần Kiện Dân (trái) và Đới Diệu Đình

Thủ lĩnh thứ 2 của chiến dịch này là Trần Kiện Dân, ngày 27 cũng đã trả lời phỏng vấn của phóng viên (Minh Báo) cho biết, sau một tháng tham gia biểu tình, đây là thời gian để ông cân bằng việc dạy học đại học và tham gia hoạt động, nhưng không tiết lộ có quay trở lại công việc dạy học tại Hệ Khoa học Xã hội Đại học Trung văn Hong Kong nữa hay không, vì lý do để bảo đảm cho sinh viên an tâm học tập.

Ông Ngô Khắc Kiệm cho biết, hiện nay chính quyền Đặc khu Hong Kong đang tiếp tục theo dõi tình hình, đi sâu đánh giá mức độ ảnh hưởng của cái gọi là chiến dịch “chiếm trung tâm”. Vì hạnh phúc của thành phố cảng này, ông mong muốn hành động này nhanh chóng kết thúc, để cuộc sống của người dân trở lại bình thường.