Chiến đấu cơ Hy Lạp rượt đuổi 8 máy bay Thổ Nhĩ Kỳ do vi phạm không phận

ANTĐ -Hãng tin Sputnik ngày 30-12 đưa tin, Hy Lạp đã triển khai các chiến đấu cơ để xua đuổi 8 máy bay Thổ Nhĩ Kỳ do liên tiếp vi phạm không phận ở vùng biển Aegean.

Chiến đấu cơ Hy Lạp rượt đuổi 8 máy bay Thổ Nhĩ Kỳ do vi phạm không phận ảnh 1Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp bị Hy Lạp cáo buộc vi phạm không phận
Vị trí xảy ra các cuộc rượt đuổi thuộc vùng biển Aegean, khu vực từ lâu đã là vùng tranh chấp gay gắt giữa Ankara và Athens.

Truyền thông Hy Lạp đưa tin, đội hình gồm 8 máy bay Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có 2 chiếc trang bị vũ khí, đã 9 lần xâm phạm không phận Hy Lạp. Phi đội máy bay của Ankara sau đó đã bị các máy bay đánh chặn Hy Lạp xua đuổi.

Sự việc diễn ra chưa đầy 1 tháng sau khi một chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị chiến đấu cơ Hy Lạp xua đuổi do vi phạm không phận. Chính quyền Ankara sau đó lên tiếng cho biết, chiếc F-16 của nước này đang thực hiện một chuyến bay diễn tập trên vùng biển quốc tế.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã không chấp nhận vùng không phận 10 dặm (hơn 16 km) xung quanh các đảo của Hy Lạp trên vùng biển Aegean.
Vẫn theo hãng tin Sputnik, trong năm nay, các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đã có 1.233 lần tiến vào vùng giới hạn 10 dặm này, với 31 lần bay vào không phận chính thức của Hy Lạp.

Trong khi đó, ngày 24-11 vừa qua, không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã được lệnh bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga với cáo buộc máy bay này đã vi phạm không phận 17 giây. Động thái của Ankara đã thổi bùng căng thẳng giữa hai nước kéo theo một loạt lệnh trừng phạt từ phía Nga.