Chỉ vài tháng, hơn 1.000 người đã thiệt mạng do giao tranh ở Libya

ANTD.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, từ tháng 4-2019 đến nay tại Libya đã có hơn 1.000 người thiệt mạng do giao tranh giữa các bên nhằm giành quyền kiểm soát Thủ đô Tripoli.

Lực lượng an ninh Libya canh gác tại hiện trường một vụ tấn công gần Tripoli

Theo thông báo của WHO, có 1.048 người, bao gồm 106 dân thường, thiệt mạng kể từ khi giao tranh nổ ra ở các vùng xung đột mà tổ chức này có hỗ trợ y tế.

Libya rơi vào cảnh chia rẽ kể từ khi chính phủ của nhà lãnh đạo Muammar al-Qadhafi sụp đổ năm 2011.

Giao tranh dữ dội hơn từ đầu tháng 4-2019 khi lực lượng của tướng Khalifa Haftar từ miền Đông Libya tiến vào Tripoli ở miền Tây, nơi đặt trụ sở của chính phủ lâm thời.

Mới đây, 53 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào một cơ sở ở Thủ đô Tripoli chuyên giam giữ người di cư và người tị nạn, chủ yếu đến từ các nước châu Phi và muốn đến được châu Âu.

Hơn 105.000 người đã mất nhà cửa do giao tranh. Liên hợp quốc kêu gọi các bên ngừng giao tranh ngay lập tức, nhưng triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn ở trong và xung quanh Tripoli vẫn còn mờ mịt.