Chi nhánh Al-Qaeda tại Syria nhận trách nhiệm về vụ tấn công Đại sứ quán của Nga

ANTĐ - Hôm nay (13-10) hai quả rocket đã rơi trúng khu vực Đại sứ quán của Nga ở thủ đô Damascus của Syria, đúng vào thời điểm hàng trăm người đang có mặt tại đó để ủng hộ các chiến dịch không kích của Nga tại Syria. Moskva cho biết, không có nhân viên đại sứ quán nào của Nga bị thương vong trong vụ tấn công này. Ngay sau đó, chi nhánh khủng bố của Al-Qaeda tại Syria đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Chi nhánh Al-Qaeda tại Syria nhận trách nhiệm về vụ tấn công Đại sứ quán của Nga ảnh 1 Đại sứ quán Nga bị tấn công bởi hai quả rocket

Theo thông tin, trước đó, thủ lĩnh chi nhánh khủng bố Al-Qaeda tại Syria đã kêu gọi các phần tử khủng bố ở khu vực Caucasus phát động tấn công vào dân thường và binh sĩ của Nga, để trả thù cho hành động không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria của Moskva.

Trong đoạn băng ghi âm công bố hôm 12-10 trên YouTube, Thủ lĩnh Abu Mohamed al-Jolani của phong trào Mặt trận Al-Nusra tuyên bố: “Nếu quân đội Nga giết người Syria, thì (chúng ta) giết công dân họ. Nếu giết binh sĩ chúng ta, thì chúng ta giết binh sĩ của họ”.

 

Người dân Syria mang biểu ngữ “cảm ơn Nga!” tuần hành gần đại sứ quán của Nga

Được biết hai quả rocket rơi xuống đại sứ quán Nga ở Mazraa, Damascus vào hôm nay, đúng vào thời điểm đang có khoảng 300 người tập trung tuần hành ủng hộ chiến dịch không kích của Moscow. Những người tham gia tuần hành vẫy cờ Nga và mang theo hình ảnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), có thể rocket được phóng đi từ phía đông Damascus, nơi phe Hồi giáo nổi dậy đang cố thủ.