Chỉ huy quân đội cấp cao Iraq thiệt mạng khi đang tham chiến chống IS

ANTĐ -Một chỉ huy quân sự cấp cao của Iraq đã hy sinh khi đang tham gia hoạt động chống lại phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở phía bắc nước này.

Chỉ huy quân đội cấp cao Iraq thiệt mạng khi đang tham chiến chống IS ảnh 1

Một chỉ huy quân đội Iraq thiệt mạng khi đang tham chiến với IS

Các quan chức quốc phòng Iraq ngày 15-6 cho biết, một chỉ huy quân sự cấp cao nước này đã hy sinh trong khi chiến đấu chống IS ở phía bắc đất nước.

Bộ chỉ huy hợp nhất của quân đội Iraq thông báo: “Thiếu tướng Ahmed Badr al-Luhaibi, chỉ huy Lữ đoàn 71, Sư đoàn 15, đã bị trúng đạn của những kẻ bắn tỉa, và hy sinh sau đó, khi đang tham gia một hoạt động nhằm chiếm lại một ngôi làng ở phía nam thành phố Mosul, hiện do IS kiểm soát”.

“Cái chết của tướng al-Luhaibi sẽ làm tăng quyết tâm của chúng tôi trong việc tiêu diệt sạch các phần tử cực đoan ở khắp tỉnh Nineveh, trong đó có Mosul, thủ phủ của IS”, một sĩ quan cấp cao trong Bộ chỉ huy hợp nhất của quân đội Iraq nói.

Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, đã bị rơi vào tay IS hồi tháng 6- 2014.

Cùng với cuộc tấn công lớn nhằm giành lại Fallujah, một thành phố ở phía tây tỉnh Anbar, quân đội Iraq tuần này tiếp tục các hoạt động quy mô nhỏ nhằm đánh bật các phiến quân IS ra khỏi khu vực phía nam và phía đông nam của Mosul.

Cuộc xung đột tại Iraq đã buộc 3,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Iraq cũng đã tiếp nhận 300.000 người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc nội chiến ở nước láng giềng Syria. Hầu hết họ đang sống trong các trại hoặc các khu định cư không chính thức.