Chỉ huy Liên minh Ả Rập bị ám sát ở miền Nam Yemen

ANTD.VN - Liên minh Ả Rập do Saudi Arabia dẫn đầu đã chịu tổn thất lớn khi chỉ huy của họ bị ám sát ở miền Nam Yemen.

Chuẩn tướng Bandar bin Mazid Maqboul

Theo báo cáo, chỉ huy của Liên minh Ả Rập, Chuẩn tướng Bandar bin Mazid Maqboul, đã bị sát hại trong vụ nổ bom ven đường vào sáng 20-9-2019 khi ông đi qua quận Shibam của tỉnh Hadhramaut.

Ngoài cái chết của tướng Maqboul, hai trong số các vệ sĩ của ông này cũng bị thiệt mạng trong vụ nổ trên.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm tiến hành vụ ám sát mới nhất này.

Thông tin về vụ ám sát nêu trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông sau vụ tập kích bằng máy bay không người lái và tên lửa vào cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia.

Phong trào Hồi giáo Houthi ở Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm nhưng Saudi Arabia và Mỹ cáo buộc Iran có dính líu đến vụ tập kích trên, dù Tehran nhiều lần bác bỏ.