Chỉ 1% tội phạm mạng ở Anh bị truy tố

ANTD.VN - Tờ Daily Mail (Anh) số ra mới đây cho hay, tội phạm mạng đang là thách thức lớn với Cảnh sát Anh khi chỉ có 1% số tội phạm bị truy tố trước pháp luật. Theo đó, hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản là loại tội phạm phổ biến trên mạng Internet ở Anh thời gian qua.

Chỉ 1% tội phạm mạng ở Anh bị truy tố ảnh 1Cơ quan chức năng Anh liên tục nhận được báo cáo về tội phạm mạng xảy ra trên khắp cả nước

Mỗi giờ: Tiếp nhận 78 báo cáo về tội phạm 

Số liệu mà tờ Daily Mail đưa ra gây sốc cho nhiều người. Trung bình mỗi giờ, các cơ quan chức năng Anh nhận được 78 báo cáo về tội phạm mạng xảy ra trên khắp cả nước. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là chỉ 1% tội phạm mạng bị điều tra và truy tố trước pháp luật. Cụ thể, tính từ ngày 1-4-2015 đến 31-3-2016, các cơ quan chức năng nhận được 682.899 báo cáo liên quan đến tội phạm mạng nhưng chỉ có 70.478 vụ việc trong số đó (chiếm tỷ lệ gần 10%) được chuyển đến lực lượng cảnh sát chống gian lận quốc gia (NFIB).

Thực chất, chỉ có 7.447 vụ việc bị truy tố, chiếm hơn 1% trong tổng số các báo cáo mà cơ quan chức năng tiếp nhận. Cảnh sát Leicestershire đã xem xét 858 báo cáo về tội phạm mạng trong năm 2016 nhưng chỉ có 6 trường hợp phải đối mặt với công lý.

Tương tự như vậy, Cảnh sát Norfolk đã nhận được 353 báo cáo về hành vi lừa đảo trên mạng nhưng chỉ có 7 trường hợp bị truy tố. Ở Devon & Cornwall, chỉ có 17 trường hợp bị truy tố trong tổng số 915 vụ việc được điều tra. Ngay cả với cảnh sát Thủ đô London - lực lượng lớn nhất của Anh thì tỷ lệ vụ việc bị truy tố trước pháp luật cũng chỉ đạt 8%.

Mỗi năm: Gây thiệt hại 193 tỷ bảng Anh

Lừa đảo trên mạng là hành vi phạm tội phổ biến nhất của Anh, gây thiệt hại 193 tỷ bảng Anh mỗi năm. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, những vụ việc xảy ra được báo cáo cho các cơ quan chức năng chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, thực tế đã có 3,5 triệu vụ lừa đảo và 1,9 triệu tội phạm mạng xảy ra vào năm 2016, một nửa số tội phạm mạng được thực hiện trong nước.

Mặc dù số vụ tội phạm mạng bị truy tố trước pháp luật thấp nhưng cảnh sát Anh cho biết họ cũng đạt được những kết quả nhất định trong việc ngăn chặn hành vi lừa đảo trên mạng và hoạt động của tội phạm mạng. Trong thời gian qua, ít nhất 1.185 trang web lừa đảo đã bị phát hiện và đánh sập, 118.670 điện thoại di động mà tội phạm sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo đã bị thu giữ, 42.307 tài khoản ngân hàng bị tội phạm mạng xâm nhập đã bị khóa.

Theo các nhà điều tra, khó khăn, vướng mắc trong việc điều tra, truy tố tội phạm mạng là do thiếu bằng chứng hoặc không xác định được thủ phạm. Bên cạnh đó, việc điều tra những vụ việc mà tội phạm thực hiện bên ngoài lãnh thổ Anh cũng gặp nhiều khó khăn do các ngân hàng, cơ quan tín dụng nước ngoài từ chối hợp tác.

Nhà văn Anh Jonathan Keates (70 tuổi) cũng là nạn nhân của tội phạm mạng. Ông bị một kẻ chuyên lừa đảo trên mạng có tên là Graham nói rằng, một phần số tiền mà ông gửi trong ngân hàng suốt hơn 50 năm qua bị đánh cắp. Với tư cách là một cán bộ điều tra (giả danh), Graham thuyết phục ông Jonathan Keates tham gia vào cuộc điều tra bằng cách chuyển 120.000 bảng Anh từ tài khoản của ông sang ngân hàng khác. Đến nay, với sự giúp đỡ của cảnh sát, nhà văn Jonathan Keates mới thu hồi được ½ số tiền bị lừa đảo.