CHDCND Triều Tiên trả tự do cho một công nhân Hàn Quốc

(ANTĐ) - Hôm qua 13-8, CHDCND Triều Tiên đã trả tự do cho một nhân viên của Tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc, bị nước này giam giữ trong gần 5 tháng vì bị cáo buộc bôi nhọ chính quyền nước này.

CHDCND Triều Tiên trả tự do cho một công nhân Hàn Quốc

(ANTĐ) - Hôm qua 13-8, CHDCND Triều Tiên đã trả tự do cho một nhân viên của Tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc, bị nước này giam giữ trong gần 5 tháng vì bị cáo buộc bôi nhọ chính quyền nước này.

Theo các quan chức Hàn Quốc, Yoo Seong-jin (ảnh), bị bắt giữ vào cuối tháng 3 vừa qua tại một nhà máy của Tập đoàn Hyundai, nằm trong khu công nghiệp chung Kaesong, đã về tới biên giới nước này. 

Việc trả tự do cho Yoo Seong-jin diễn ra chỉ vài ngày sau khi bà Chủ tịch Tập đoàn Hyundai, Hyun Jeong-eun, có chuyến thăm tới Thủ đô Bình Nhưỡng nhằm thuyết phục Triều Tiên trả tự do cho anh và khôi phục lại hoạt động du lịch tại khu nghỉ dưỡng Mount Kumgang, Triều Tiên – nơi Hyundai đầu tư hàng trăm triệu USD. Theo các nhà phân tích, động thái này có thể là khởi đầu của dấu hiệu tan băng trong mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Tuấn Anh

Theo AP