CHDC Congo: Tấn công nhà tù, 11 người thiệt mạng

ANTD.VN -Các tay súng có vũ trang đã tấn công một nhà tù ở thành phố Beni, miền đông CHDC Congo, khiến ít nhất 11 người chết và hơn 900 tù nhân trốn thoát. 

Lệnh giới nghiêm được ban hành ở thành phố Beni và thành phố lân cận Butembo sau vụ tấn công nhà tù

Theo Thống đốc tỉnh North Kivu Julien Paluku, sự việc xảy ra ngày 11-6 tại nhà tù Kangbayi, trong số 11 người chết có 8 nhân viên an ninh của nhà tù. Hiện tại, nhà tù này chỉ còn 30 phạm nhân sau vụ tấn công.

Ông Paluku đã thông báo một lệnh giới nghiêm ở thành phố Beni và thành phố lân cận Butembo. “Chỉ có lực lượng quân đội và cảnh sát được quyền di chuyển để kiểm soát tình hình an ninh” – ông Paluku nói.

Đây là vụ vượt ngục thứ 3 tại quốc gia Trung Phi này trong 1 tháng trở lại đây. Hiện chưa rõ nhóm nào thực hiện vụ tấn công mới nhất này, mặc dù một số phiến quân của Lực lượng Dân chủ liên minh (ADF) bị giam giữ ở nhà tù này và nhóm ADF từng đe dọa tấn công nhà tù để giải phóng đồng bọn.

ADF thành lập ở Uganda những năm 1990 và hiện đang lập cơ sở ở Congo, nhóm phiến quân này đã giết hại hơn 1.000 người ở đông Congo kể từ tháng 10-2014. Một tòa án ở Congo hồi tháng 3 đã tuyên án tử hình đối với 9 thành viên trong nhóm ADF với các tội danh chống lại nhân loại, khủng bố và tham gia nổi dậy.