Châu Âu phối hợp triệt phá tổ chức tin tặc xuyên quốc gia

ANTD.VN -Một cuộc điều tra chung giữa giới chức Tây Ban Nha và Anh nhằm chống lại một nhóm tội phạm mạng xuyên quốc gia đã dẫn tới việc 5 đối tượng bị bắt giữ, Văn phòng Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết trong cuộc họp báo ngày 21-4.

(Ảnh minh họa)

Giới chức hai nước đã thực hiện cuộc điều tra này từ năm ngoái với sự hỗ trợ của Europol. Cảnh sát bắt giữ 3 tin tặc ở Tây Ban Nha và 2 tin tặc ở Anh, đồng thời lục soát nhiều ngôi nhà ở nhiều địa điểm khác nhau.

Nhóm tin tặc này tham gia việc thiết kế và bán các công cụ phần mềm độc hại khiến hàng nghìn máy tính trên thế giới nhiễm mã độc, rồi đánh cắp thông tin cá nhân của người sử dụng máy tính. Công cụ này được đưa lên các diễn đàn tin tặc để đổi lấy tiền, thường là tiền ảo Bitcoin. 

Nhóm tội phạm đã thực hiện hành vi phi pháp từ năm 2013 và kiếm được lợi nhuận lớn.