Châu Âu không công nhận cuộc bầu cử 2-11 ở miền đông Ukraine

ANTĐ - Hôm 31-10, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã “nhắc nhở” Tổng thống Nga Putin rằng, châu Âu sẽ coi cuộc bầu cử cuối tuần này ở miền đông Ukraine là bất hợp pháp và khu vực đó sẽ không bao giờ được công nhận độc lập.

Một cuộc điện đàm đa chiều giữa các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Nga và Ukraine diễn ra hôm 31-10, xoay quanh vấn đề cuộc bầu cử sắp tới tại nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk.

Trong khi Nga bày tỏ thiện chí ủng hộ cuộc thăm dò này thì các nhà lãnh đạo phương Tây lại kiên quyết phản đối. Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đã nhấn mạnh khu vực miền đông chỉ có duy nhất một lá phiếu hợp lý đó là bầu cử cho Quốc hội Ukraine. Hai nhà lãnh đạo cũng nói rằng cuộc bầu cử sẽ vi phạm thỏa thuận và ngăn chặn nỗ lực chấm dứt khủng hoảng ở miền đông đất nước.

Theo đó, phát ngôn viên của bà Merkel cho biết thêm “chính phủ Đức không bao giờ chấp nhận một cuộc bầu cử bất hợp pháp như vậy”. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã thống nhất về vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh tuần trước ở Brussels.

Donetsk đã hoang tàn sau chiến tranh

Một cuộc nội chiến ở miền đông Ukraine đã khiến 3.700 người thiệt mạng. Ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực đầu tháng 9, giao thức 12 điểm cũng được ban hành nhằm giải quyết tình hình và đảm bảo việc thực hiện ngừng bắn. Trong đó, có việc đề xuất cho khu vực Donetsk và Lugansk thực hiện các cuộc bầu cử địa phương theo pháp luật của Ukraine.

Các nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng điều này là một phần nỗ lực để phân cấp quyền lực ở phía đông, giúp khu vực này có tiếng nói tự chủ trong công việc của họ. Tuy nhiên, cuộc bầu cử vào hôm 2-11 tới lại nhằm mục đích bầu ra lãnh đạo và quốc hội cho nước cộng hòa tự xưng.

Trả lời phỏng vấn báo chí về điều này, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Anatoliyovych Klimkin nhấn mạnh "cuộc bầu cử hoàn toàn giả mạo và bất hợp pháp, khi lựa chọn lãnh đạo Donetsk và Lugansk, thành lập quốc hội mới cho khu vực miền đông”.

"Nga phải ngăn cản những kẻ khủng bố thực hiện các cuộc bầu cử, nó sẽ là một bước hướng tới cuộc xung đột đóng băng, khó lòng ngăn chặn được”, ông nói.

Ngoại trưởng Ukraine cũng cho biết Kiev đã đồng ý cho các quan chức phía đông tiến hành bầu cử phân cấp quyền lực. Nhưng điều này phải hoàn toàn phù hợp với luật pháp của Ukraine.