Châu Âu đang “ngấm đòn” vì trừng phạt Nga

ANTĐ - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng và các vấn đề kinh tế Đức, Sigmar Gabriel ngày 5-1 lên tiếng cảnh báo việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt chống Nga sẽ “đẩy toàn bộ châu Âu vào tình trạng nguy hiểm” và không thực sự giúp ích trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. 

Điều này cho thấy, trong khi tìm cách gia tăng sức ép với Nga thì bản thân các nước châu Âu cũng đang “ngấm đòn” do chính các lệnh trừng phạt của mình. Thực tế, đã có rất nhiều nông dân của các nước thành viên châu Âu đã mang trái cây, nông sản thừa thãi đến trước các cơ quan công quyền của Nhà nước để biểu tình phản đối chính sách trừng phạt Nga. 

 Theo giới phân tích, nếu vẫn duy trì các lệnh trừng phạt như hiện nay, thiệt hại kinh tế với châu Âu có thể lên tới hàng chục tỷ euro, trong khi Nga hoàn toàn có thể tìm đến những thị trường khác, hoặc đơn giản hơn là tự sản xuất. Ngay hôm 4-1, cơ quan giám sát nông nghiệp Liên bang Nga (Rosselkhosnadzor) đã chặn và bắt quay về Belarus một đoàn xe tải chở 90 tấn táo từ Ba Lan và Moldova, lý do là không đúng thủ tục giấy tờ. Trước đó, ngày 2-1, phía Nga cũng đã cấm vận chuyển quá cảnh Ba Lan - Kazakhstan 19 tấn táo, 45 tấn bơ Ukraine do thiếu giấy tờ cần thiết, khiến lô hàng thối rữa bị bỏ lại tại khu vực biên giới.