Charlie Hebdo "gây bão dư luận" khi xuất bản ấn phẩm chế giễu cái chết của cậu bé Syria

ANTĐ -Trong khi cả thế giới đang hướng về thảm cảnh di cư khốn cùng của người tị nạn ở châu Âu thì tạp chí châm biếm Pháp Charlie Hebdo lại bất ngờ xuất bản một ấn phẩm mới, thách thức dư luận bằng cách chế giễu “cậu bé thiên thần Syria” – một hình ảnh mà cả nhân loại đang coi là biểu tượng của cuộc khủng hoảng di cư thế giới.

Cậu bé 3 tuổi Syria Aylan Kurdi, nạn nhân của cuộc khủng hoảng di cư đã bỏ mạng trên biển cùng mẹ và anh trai 5 tuổi. Thi hài nhỏ bé của em dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ và được một nhân viên an ninh cứu vớt.

Hình ảnh Aylan Kurdi trong chiếc áo phông đỏ, quần xanh, nằm úp mặt xuống cát đã trở thành một biểu tượng bất diệt của cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trên biên giới các nước châu Âu. Chính vì “thiên thần nhỏ bé” này, vấn nạn di cư mới được các chính trị gia phương Tây chú ý đến.

Trong khi cả nhân loại gọi Aylan Kurdi là thiên thần và giành những tình cảm tốt đẹp nhất cho cậu thì Charlie Hebdo, tờ báo châm biếm của Pháp, từng bị khủng bố tấn công, lại xuất bản ấn phẩm mới nhất, chế giễu cái chết của cậu bé 3 tuổi.
Charlie Hebdo "gây bão dư luận" khi xuất bản ấn phẩm chế giễu cái chết của cậu bé Syria ảnh 1Bức ảnh lay động cả thế giới trong thời gian qua

Trang bìa ấn phẩm số mới nhất của Charlie Hebdo đã hiển thị hình ảnh một em bé nằm úp mặt trên cát cùng dòng chú thích “So Close to Goal” (tạm dịch là Rất gần đến mục tiêu) và hàng loạt các hình ảnh minh họa cái chết đáng thương của Aylan cũng như chứng tỏ châu Âu là “vương quốc” của người Kito hữu.

Ấn phẩm mới gây sốc này của Charlie Hebdo xuất bản 9 tháng, sau vụ xả súng đẫm máu vào tòa soạn giữa trung tâm thủ đô Paris khiến 12 người thiệt mạng. Dù nhận được sự chia sẻ rất lớn từ hàng triệu người trên thế giới về quyền tự do ngôn luận nhưng hành động lần này của tờ báo châm biếm đã gặp phải sự chỉ trích rất lớn từ nhiều người.
Charlie Hebdo "gây bão dư luận" khi xuất bản ấn phẩm chế giễu cái chết của cậu bé Syria ảnh 2Charlie Hebdo "gây bão dư luận" khi xuất bản ấn phẩm chế giễu cái chết của cậu bé Syria

Ông Peter Herbert, một luật sư và cũng từng giữ chức vụ phó Chủ tịch văn phòng cảnh sát Metropolitan, cho biết Charlie Hebdo đã vượt quá mức cho phép. Ông Herbert đã viết trên tài khoản Twitter của mình chỉ trích Charlie Hebdo là “một ấn phẩm phân biệt chủng tộc và phân rã đạo đức ở Pháp”.

Ông cũng biết rằng Hội luật sư tại Pháp sẽ xem xét hành vi này như một sự xúi giục tội phạm và đưa ra Toán án Hình sự Quốc tế điều tra.

Trong khi đó, nhiều người khác đã cảnh báo rất có thể Charlie Hebdo “đang tự tạo ra những hậu quả khủng khiếp cho mình khi quyết định xuất bản ấn phẩm táo bạo như vậy”.