Cha đánh con gái 2 tuổi tới chết vì tội "không chịu cười"

ANTĐ - Một bé gái ở New Zealand đã bị cha mình đánh đập dã man và chết oan uổng chỉ vì em không bao giờ cười với ông ta.

Tức giận với hành vi được cho là “hỗn láo” của đứa con gái mới 2 tuổi, Kefu Ikamanu đã đẩy con gái vào tường sau đó dậm mạnh vào người em. Bé Seini phải nhập viện trong tình trạng chảy máu não, gãy xương vai và vỡ xương chậu.

Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử hôm 8/8, người cha độc ác đã không thừa nhận tội mưu sát bé Seini.

Bé gái Seini tội nghiệp 
 Bé gái Seini tội nghiệp

Công tố viên Phil Hamlin phát biểu trước tòa rằng Kefu Ikamanu đã đẩy đứa con gái mới 2 tuổi vào tường và giẫm lên người em chỉ vì em chưa từng cười với y.

Mặc dù những vết thương nặng do người cha tàn nhẫn gây ra không làm bé Seini tử vong tại chỗ song bé gái xấu số này đã qua đời sau đó 8 tháng do viêm phổi.

Theo thông tin từ tòa án thì bé Seini gần đây mới trở về sống với gia đình sau khi dành phần lớn thời gian ở với ông bà.

Tòa án vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.